Venezuela bắt 1,4 tấn cocaine tuồn vào từ Colombia

Lực lượng quân cảnh Venezuela tịch thu 1,4 tấn cocaine được tuồn vào từ Colombia trên một chiếc xe tải và bắt giữ người lái xe.
Bộ trưởng nội vụ và tư pháp Venezuela Néstor Reverol cho biết, ngày 4/11 Lực lượng quân cảnh nước này (GNB) đã tịch thu 1,4 tấn cocaine được tuồn vào từ Colombia trên một chiếc xe tải, đồng thời bắt giữ người lái chiếc xe này.

Chiếc xe bị bắt giữ tại một trạm thu phí ở bang Lara. Trên xe có gần 1.300 bánh cocaine, được giấu tại sàn giả bên dưới sàn xe.

Theo Bộ trưởng Reverol, đây là kết quả của công tác tình báo và theo dõi vì bang Lara gần đây bị các băng đảng tội phạm sử dụng làm hành lang vận chuyển ma túy.

Bộ trưởng Néstor Reverol cũng cho biết từ đầu năm tới nay, các nhà chức trách Venezuela đã tịch thu 36,6 tấn ma túy các loại thông qua hơn 6.300 vụ truy quét, qua đó bắt giữ gần 8.200 đối tượng, trong đó có 188 người nước ngoài.

Venezuela không phải là một nước sản xuất ma túy nhưng lại là một điểm trung chuyển lý tưởng mà các băng đảng buôn lậu sử dụng để đưa ma túy đi tiêu thụ tại Mỹ và châu Âu, do có 2.200km biên giới trên bộ với Colombia, nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục