Venezuela bổ nhiệm bộ trưởng để phản đối trừng phạt của Mỹ

Venezuela bổ nhiệm bộ trưởng để phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo bổ nhiệm Tướng Gustavo González López, một trong bảy nhân vật trong danh sách trừng phạt của Mỹ, làm Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình.
Venezuela bổ nhiệm bộ trưởng để phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo bổ nhiệm Tướng Gustavo González López làm Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình thay cho nữ Đô đốc Carmen Meléndez.

Trong một thông điệp phản đối các biện pháp trừng phạt Venezuela cùng ngày của Mỹ, ông Maduro nhấn mạnh tân Bộ trưởng López chính là một trong bảy nhân vật trong danh sách bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt.

Trước đó, ông López từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (Sebin).

Ông Maduro cũng thông báo bà Meléndez sẽ đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Văn phòng Nội các đồng thời phụ trách chương trình Phong trào hòa bình của Chính phủ, nhằm tập hợp tất cả các tổ chức xã hội tham gia đảm bảo an ninh cho công dân.

Bà Meléndez từng là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình cũng như Bộ trưởng Quốc phòng.

Bên cạnh đó, ông Maduro cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội xem xét một dự thảo nhằm đảm bảo hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ trước bất cứ hành động xâm lược nào của đế quốc vào ngày 10/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục