Venezuela bổ nhiệm thêm nhiều thẩm phán thuộc tòa án tối cao

Ngày 23/12, Quốc hội Venezuela đã bổ nhiệm 34 thẩm phán mới vào Tòa án Công lý Tối cao, tòa án cấp cao nhất của Venezuela.
Venezuela bổ nhiệm thêm nhiều thẩm phán thuộc tòa án tối cao ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello đã chủ trì lễ bổ nhiệm. (Nguồn: canaldenoticia)

Ngày 23/12, Quốc hội Venezuela đã bổ nhiệm 34 thẩm phán mới vào Tòa án Công lý Tối cao, tòa án cấp cao nhất của Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello đã chủ trì lễ bổ nhiệm 13 thẩm phán và 21 thẩm phán dự bị vào các vị trí tại Tòa án Công lý Tối cao sau khi đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền bỏ phiếu thông qua quyết định này trong một phiên họp bất thường. Các thẩm phán này sẽ hoạt động theo nhiệm kỳ kéo dài 12 năm.

Tòa án Công lý Tối cao Venezuela bao gồm 32 thẩm phán làm việc tại 6 phòng, cơ quan này có thẩm quyền xét xử đối với tổng thống, phó tổng thống, các bộ trưởng cũng như quan chức lập pháp.

Bên cạnh đó, Tòa án cũng có quyền phủ quyết các luật do Quốc hội thông qua. Liên minh đối lập Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) cáo buộc động thái trên của PSUV nhằm hạn chế quyền lực của Quốc hội mới do liên minh này chiếm đa số theo kế hoạch sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 5/1 tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Cabello khẳng định quyết định trên hoàn toàn phù hợp với hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục