Venezuela cam kết giải quyết tranh chấp với Colombia bằng ngoại giao

Tổng thống Venezuela khẳng định tranh chấp giữa nước này và Colombia sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao, khi hai nước đã đóng cửa một phần biên giới chung và triệu các đại sứ về nước.
Venezuela cam kết giải quyết tranh chấp với Colombia bằng ngoại giao ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: ndtv)

Theo THX, đêm 22/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định tranh chấp giữa nước này và Colombia sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao, trong bối cảnh hai nước đã đóng cửa một phần biên giới chung và triệu các đại sứ về nước.

Trong một chương trình truyền hình hàng tuần, ông Maduro đã mô tả cuộc gặp với người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos tại Ecuador ngày 21/9 là “căng thẳng, thẳng thắn và đạt được nhiều kết quả tích cực,” trong đó có thỏa thuận về chung sống hòa bình, mở cửa trở lại biên giới và lập tức cử đại sứ trở lại mỗi nước.

Ông Maduro nhấn mạnh: “Tại Ecuador, chúng tôi đã mở ra một tiến trình đối thoại thẳng thắn nhằm thúc đẩy một mối quan hệ mới ở biên giới cũng như ngăn ngừa bạo lực của các nhóm bán quân sự, buôn lậu và chiến tranh kinh tế làm ảnh hưởng đến hai nước.”

Dự kiến, hai bên sẽ nhóm họp cấp bộ trưởng vào ngày 23/9 tại Caracas (Venezuela) để trao đổi về vấn đề buôn lậu và bạo lực dọc biên giới chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục