Venezuela chọn ngày tôn vinh di sản Hugo Chavez

Chính phủ Venezuela quyết định chọn ngày 8/12 hàng năm là Ngày bày tỏ lòng trung thành và tình yêu với vị Tổng tư lệnh lỗi lạc Hugo Chavez.
Nhằm làm sâu sắc thêm sự trung thành và tình cảm của toàn thể người dân Venezuela đối với cố Tổng thống Hugo Chavez, chính phủ quốc gia Nam Mỹ này vừa qua đã quyết định chọn ngày 8/12 hàng năm là Ngày bày tỏ lòng trung thành và tình yêu đối với vị Tổng tư lệnh lỗi lạc.

Phát biểu nhân một hoạt động được tổ chức tại bang Monagas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ngày 8/12 là Ngày thể hiện lòng trung thành với cố Tổng thống Chavez và những di sản mà ông để lại, đồng thời cũng là ngày toàn thể người dân Venezuela thể hiện tình yêu đối với tổ quốc.

Theo Tổng thống Maduro, sở dĩ ông chọn ngày 8/12 là vì vào đúng ngày này năm ngoái, cố lãnh đạo Chavez đã bình tĩnh thông báo kế hoạch quay trở lại Cuba phẫu thuật ung thư và sau đó đã từ trần hồi tháng 3 sau một thời gian dài kiên cường đầu tranh với căn bệnh quái ác.

[Venezuela lập Viện nghiên cứu tư tưởng Hugo Chavez]

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Maduro kêu gọi tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân Venezuela, hối thúc người dân cùng nỗ lực tham gia hoạt động sản xuất và đấu tranh chống lại các âm mưu gây bất ổn đất nước.

Ông Maduro khẳng định cơ quan lập pháp Venezuela đã đề ra những nhiệm vụ rõ ràng với mục đích tiếp tục củng cố Cách mạng Boliva mà cố lãnh đạo Chavez khởi xướng, trong đó có mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế và kiến tạo các giá trị đạo đức xã hội mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục