Venezuela đề nghị UNASUR làm trung gian hòa giải với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) làm trung gian hòa giải trong các vụ căng thẳng gần đây giữa nước này và Mỹ.
Venezuela đề nghị UNASUR làm trung gian hòa giải với Mỹ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tối 3/2 cho biết ông đã đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) làm trung gian hòa giải trong các vụ căng thẳng gần đây giữa nước này và Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro thông báo rằng ông đã đề nghị Tổng Thư ký UNASUR Ernesto Samper khởi động một "sáng kiến ngoại giao" để ngăn ngừa Washington đẩy quan hệ Mỹ-Venezuela lâm vào "thế bế tắc."

Ông Maduro cho biết sẽ chính thức đề nghị ông Samper khởi động các cuộc đàm phán chính trị nhằm "chấm dứt hành động gây hấn" nhằm vào Caracas nhân chuyến thăm Venezuela của vị tổng thư ký này vào ngày 4/2.

Hôm 2/2, Mỹ đã áp đặt những hạn chế về thị thực mới đối với một số quan chức Venezuela bị cáo buộc lạm dụng nhân quyền và tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục