Venezuela đưa vụ tranh chấp với Guyana lên Liên hợp quốc

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi New York (Mỹ) để gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhằm thảo luận về vụ tranh chấp chủ quyền đang leo thang với Guyana.
Venezuela đưa vụ tranh chấp với Guyana lên Liên hợp quốc ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi New York (Mỹ) để gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhằm thảo luận về vụ tranh chủ quyền đang leo thang với Guyana.

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez cho biết ông Maduro sẽ “bảo vệ các quyền của Venezuela” và “bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của chính phủ mới ở Guyana.”

Động thái này của Venezuela diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ thông báo phát hiện một trữ lượng dầu “đáng kể” tại khu vực biển đang tranh chấp giữa Venezuela và Guyana.

Trước đó, Tổng thống Maduro đã chỉ trích các công ty của Mỹ, trong đó có Exxon Mobil, "đổ thêm dầu vào lửa" trong vụ tranh chấp này và mới đây đã triệu hồi Đại sứ Venezuela tại Guyana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục