Venezuela giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hóa

Venezuela đang tiến hành nhiều thay đổi trong chính sách với hướng tiếp cận doanh nghiệp tư nhân, giá lương thực và lạm phát tăng.
Trong một bài viết đăng trên mục kinh tế thế giới, ngày 22/5 hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha đánh giá cao những thay đổi tích cực trên lĩnh vực kinh tế do chính phủ của tổng thống Nicolás Maduro tiến hành trước tình trạng khan hiếm hàng hóa tiêu dùng chưa từng có tại quốc gia Nam Mỹ này.

Với những bước đi chậm nhưng vững chắc, Chính phủ Venezuela đang tiến hành nhiều thay đổi trong chính sách kinh tế với xu hướng tiếp cận doanh nghiệp tư nhân, giá lương thực và lạm phát tăng cao.

Động thái này được một số nhà kinh tế đánh giá là tích cực và là bước đi cần thiết trước tình trạng khan hiếm hàng hóa tại Venezuela hiện nay.

Giáo sư kinh tế José Manuel Puente, thuộc Viện Nghiên cứu quản lý cao cấp (IESA), cho rằng những gì đang diễn ra tại Venezuela rõ ràng báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách kinh tế mà trên thực tế rất cần thiết.

Trong một thời gian ngắn lên nắm quyền, ông Maduro mạnh dạn can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và đồng bolivar, đưa tỷ giá về mức 6,3 bolivar/USD, nhưng chưa đủ hấp dẫn và tăng lực cho các doanh nghiệp làm xuất khẩu.

Cách đây hai tuần, chính phủ Venezuela tiến hành đối thoại với đại diện các doanh nghiệp nhằm khuyến khích tăng sản xuất và xuất khẩu, trong khuôn khổ thực hiện mục tiêu chiến lược là tạo ra các khu chế xuất đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến lương thực và thực phẩm.

Ngay tuần trước, Tổng thống Maduro đích thân gặp ông Lorenzo Mendoza, chủ tịch tập đoàn Polar chuyên kinh doanh lương thực, với cùng mục đích đó. Theo kế hoạch, trong thời gian tới Venezuela sẽ nhập khẩn cấp 760.000 tấn lương thực và 50.000.000 cuộn giấy vệ sinh để đáp ứng nội nhu.

Phát biểu với giới báo chí, chủ tịch doanh nghiệp Datanálisis, ông Luis Vicente León, đã hoan nghênh những bước đi gần đây của Tổng thống Maduro trong việc tiếp cận khu vực tư nhân và cho rằng Nhà nước và tư nhân cần cùng nhau giải quyết những vấn đề của đất nước.

Ông Luis Vicente León cũng đánh giá cao quyết tâm của chính phủ trao 381.000 nhà ở cho người dân có thu nhập thấp và người được nhận nhà trả tiền cho nhà nước tùy theo khả năng và thu nhập của họ, số còn nhà nước và giới doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân, sẽ hỗ trợ./.

Việt Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục