Venezuela kêu gọi trồng rau quả trên ban công và mái nhà

Tổng thống Venezuela kêu gọi trồng rau quả trên ban công và mái nhà

Trong bối cảnh đối mặt với khủng hoảng lương thực quốc gia, Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân ở các đô thị toàn quốc trồng rau quả trên ban công và mái nhà nơi họ sinh sống.
Tổng thống Venezuela kêu gọi trồng rau quả trên ban công và mái nhà ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh đối mặt với khủng hoảng lương thực quốc gia, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi người dân ở các đô thị toàn quốc trồng rau quả trên ban công và mái nhà nơi họ sinh sống.

Phong trào “Sứ mệnh Nông nghiệp Vĩ đại Venezuela” của chính phủ nước này đang khuyến khích cư dân sinh sống tại các đô thị khắp cả nước này trồng rau quả để bù đắp tình trạng thiếu hụt đã dẫn tới tình trạng bất ổn khi quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Ông Nicolas Maduro kêu gọi người dân nước này tự canh để đảm bảo an ninh lương thực.

Tổng thống Venezuela kêu gọi trồng rau quả trên ban công và mái nhà ảnh 2Người dân Caracas tự tăng gia trồng rau quả. (Ảnh: miamiherald.com)

Theo số liệu thu thập đầu tiên về phong trào này, Chính phủ Venezuela cho hay trong ba tháng vừa qua, người dân nước này đã trồng và thu hoạch 273 tấn rau quả tại các khu vực đô thị. Số liệu này có vẻ thấp hơn mục tiêu 3.500 tấn đề ra cho năm nay song đã mang lại sự khích lệ cho những người tham gia phong trào.

Với phong trào trên, Venezuela đang nỗ lực theo bước của Cuba - quốc gia tiên phong trong xu hướng nông nghiệp bền vững trong thập niên 1990. Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) gọi thủ đô La Habana của Cuba là thành phố “xanh” nhất khu vực Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục