Venezuela mời quan chức Vatican dự cuộc gặp phe đối lập

Venezuela đã mời Ngoại trưởng Vatican Cardinal Pietro Parolin tham dự Hội nghị hòa bình quốc gia giữa chính phủ và phe đối lập.
Venezuela mời quan chức Vatican dự cuộc gặp phe đối lập ảnh 1 Ngoại trưởng Vatican Cardinal Pietro Parolin. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/4, chính phủ Venezuela đã gừi lời mời Ngoại trưởng Vatican Cardinal Pietro Parolin tham dự Hội nghị hòa bình quốc gia do Tổng thống Nicolas Maduro chủ trì với sự tham dự của đại diện chính phủ và đại diện các lực lượng đối lập.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela, trong thư gửi người đồng cấp Vatican, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị trong việc thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, hiểu biết và hòa bình giữa các lực lượng tại Venezuela.

Trong thư, Ngoại trưởng Jaua cũng đề nghị ông Parolin, người từng là phái viên của Vatican ở Venezuela, tới làm "nhân chứng thiện chí" trong cuộc hội đàm do Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đứng ra bảo trợ.

Hiện Vatican chưa có câu trả lời chính thức trước lời mời của Venezuela, nhưng trước đó Tòa thánh từng khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng này.

Cùng ngày, trong cuộc gặp sơ bộ, đại diện của chính phủ Venezuela và các lực lượng đối lập đã nhất trí tiến hành cuộc đối thoại chính thức nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát từ tháng Hai vừa qua, cướp đi sinh mạng của 39 người và làm 600 người bị thương.

Các bên cũng đồng ý nên mời "nhân chứng thiện chí" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hội đàm và có thể đứng ra làm trung gian trong trường hợp cần thiết.

Dự kiến Hội nghị hòa bình quốc gia sẽ diễn ra ngày 10/4 với các nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng.

Ngoại trưởng các nước Colombia, Ecuador và Brazil sẽ đại diện cho UNASUR có mặt tại hội nghị cùng với một quan chức cấp cao của Vatican nếu Tòa thánh chấp thuận lời mời của chính phủ Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục