Venezuela nghiêm trị những phần tử quá khích gây bạo động

Chính phủ Venezuela ngày 13/2 khẳng định sẽ nghiêm trị và đưa ra xét xử những đối tượng quá khích gây ra các vụ biểu tình bạo lực.
Venezuela nghiêm trị những phần tử quá khích gây bạo động ảnh 1Những chiếc xe bị đốt phá tại Caracas ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Venezuela ngày 13/2 khẳng định sẽ nghiêm trị và đưa ra xét xử những đối tượng quá khích gây ra các vụ biểu tình bạo lực trong những ngày qua khiến 3 người thiệt mạng và 66 người bị thương.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ chính quyền tại thủ đô Caracas, Tổng chưởng lý Venezuela Luisa Ortega Diaz đã lên án hành động "hèn nhát" của "các nhóm phátxít" nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến và đe dọa an ninh của người dân nước này.

Bà khẳng định chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro sẽ không lùi bước trước mọi âm mưu hòng phá hoại cuộc Cách mạng Bolivar, đồng thời sẽ trừng trị thích đáng những đối tượng gây bạo lực và những kẻ âm mưu gây rối trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Tổng chương lý Diaz đồng thời kêu gọi người dân Venezuela kiềm chế, giữ gìn trật tự trị an. Theo bà, các cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực điều tra và sẽ buộc những đối tượng đứng sau các vụ biểu tình vừa qua phải chịu trách nhiệm.

Trong một động thái nhằm chứng tỏ lập trường cứng rắn trước hành động phá hoại, gây bạo lực, một tòa án địa phương đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez với cáo buộc giết người và gieo rắc chủ nghĩa khủng bố thông qua tổ chức biểu tình bạo loạn.

Trước đó, Tổng thống Maduro cũng đã tố cáo đối tượng này âm mưu hòng lật đổ chính quyền, trong khi thị trưởng thủ đô Caracas Jorge Rodriguez, lãnh đạo đảng Xã hội cầm quyền, khẳng định Lopez là tác giả và kẻ chủ mưu kích động biểu tình trong những ngày qua.

Trong những ngày qua, một loạt cuộc tuần hành của thanh niên và sinh viên đã diễn ra tại thủ đô Caracas và các thành phố lớn ở Venezuela nhân Ngày thanh niên. Bên cạnh các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, một cuộc biểu tình phản đối chính phủ với sự tham gia của các thủ lĩnh đối lập ở Caracas đã biến thành bạo lực.

Những người biểu tình đã dùng gạch đá, chai lọ và bom xăng tấn công trụ sở Bộ Công cộng, phóng hỏa 4 xe cảnh sát và một số xe hơi, buộc lực lượng chức năng phải bắt giữ 30 người biểu tình quá khích.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Maduro thông báo Venezuela sẽ tiến hành một cuộc diễu hành quy mô lớn vào sáng ngày 15/2 với sự tham dự của đông đảo người dân.

Phát biểu từ dinh tổng thống, người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ khẳng định hành động này nhằm củng cố sức mạnh, tình đoàn kết và bày tỏ lòng yêu hòa bình, dân chủ của mọi tầng lớp người dân Venezuela./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục