Venezuela: Nhiều đối tượng kích động bạo lực trong thời gian đổi tiền

Trong ba ngày cuối tuần vừa qua, các lực lượng bảo vệ pháp luật Venezuela đã bắt giữ khoảng 424 đối tượng với cáo buộc gây rối, kích động bạo lực trong thời gian đổi tiền.
Venezuela: Nhiều đối tượng kích động bạo lực trong thời gian đổi tiền ảnh 1Kiểm tiền mệnh giá 100 Bolivar tại ngân hàng ở Caracas ngày 13/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cuối tuần qua, các lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giam 223 đối tượng có các hành vi bạo lực tại 9 bang trên toàn quốc trong thời gian đổi tiền.

Ngày 21/12, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Luisa Ortega Diaz cho biết trong ba ngày cuối tuần, các lực lượng bảo vệ pháp luật nước này đã bắt giữ khoảng 424 đối tượng với cáo buộc gây rối, kích động bạo lực. Tuy nhiên, chỉ có 233 người bị giam giữ, 9 người khác đã được bảo lãnh và 1 người bị quản thúc tại gia.

Tuần trước, Venezuela thông báo sẽ dừng lưu hành tờ tiền 100 bolivar, đồng tiền từng là mệnh giá lớn nhất, nhằm đối phó với “chiến tranh tiền tệ” mà nước này đang phải đối đầu, do các thế lực phản động âm mưu tiến hành từ nhiều tháng nay.

Quyết định này dẫn tới tình trạng nhiều trung tâm đổi tiền gom đồng 100 bolivar nhằm gây khan hiếm đồng tiền, với mục đích làm bất ổn tình hình kinh tế-xã hội Venezuela.

Việc loại bỏ đồng 100 bolivar nhằm ngăn chặn khả năng có khoảng 300 triệu đồng bolivar nằm trong tay một số kẻ đầu cơ, băng đảng tội phạm Colombia và Brazil đổ vào Venezuela gây lũng đoạn nền kinh tế.

Ngày 11/12, tuyên bố loại bỏ tờ tiền mệnh giá lớn nhất được Tổng thống Nicolas Madur đưa ra chỉ ít ngày trước khi Ngân hàng Trung ương BCV chính thức phát hành các tờ tiền mệnh giá lớn mới vào ngày 15/12. Trong số những tờ tiền mới có tờ 20.000 bolivar, gấp tới 200 lần mệnh giá tờ 100 bolivar.

Ngoài ra, BCV còn phát hành các tờ tiền mệnh giá 500, 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000 bolivar, thay thế dần các tờ có mệnh giá 2, 5, 10, 20, 50 và 100 bolivar được đưa vào lưu hành năm 2008.

Việc phát hành các đồng tiền mệnh giá lớn diễn ra trong bối cảnh lạm phát của nước Nam Mỹ này tăng 180% vào năm 2015.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo lạm phát năm nay của Venezuela sẽ còn tăng lên tới mức 475%.

Các chuyên gia cho biết trong 3 tháng gần đây, đồng nội tệ bolivar của nước này bị mất giá tới 75% so với đồng USD.

Tổng thống Maduro từng tố cáo tình trạng khan hiếm tiền hiện nay ở Venezuela là do có âm mưu phá hoại nền kinh tế nước này.

Theo ông Maduro, phe cánh hữu cấu kết với các băng đảng tội phạm Colombia đang âm mưu tiến hành “cuộc chiến tiền tệ” ở khu vực biên giới, tạo nên tình trạng khan hiếm tiền mặt ở Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục