Venezuela phản đối quyết định đình chỉ tư cách Chủ tịch Mercosur

Ngoại trưởng Venezuela Rodríguez ngày 14/9 đã bác bỏ quyết định của 4 nước thành viên sáng lập Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), theo đó đình chỉ tư cách Chủ tịch luân phiên của Caracas.
(VNews)

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez ngày 14/9 đã bác bỏ quyết định của 4 nước thành viên sáng lập Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), theo đó đình chỉ tư cách Chủ tịch luân phiên của Caracas.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, bà Rodríguez tố cáo thái độ chống Venezuela của Argentina, Brazil và Paraguay mang động cơ chính trị. 

Bà tuyên bố nước này sẽ không cho phép các nước vi phạm những quy định chung và sẽ đưa ra những giải pháp bảo vệ Mercosur, trong bối cảnh khối này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ra đời.

Phản đối của Venezuela được đưa ra sau khi Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay cùng ngày đã thống nhất cùng điều hành chức chủ tịch luân phiên của tổ chức đến hết năm 2016, và đình chỉ tư cách chủ tịch của Venezuela sau nhiều tháng bất đồng về vấn đề này./.

(Vnews)