Venezuela sẵn sàng chuyển giao chức chủ tịch Mercosur cho Argentina

Venezuela, quốc gia đang là chủ tịch luân phiên Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), tuyên bố sẵn sàng chuyển giao cương vị này cho Argentina kể từ ngày 1/1/2017.
Venezuela sẵn sàng chuyển giao chức chủ tịch Mercosur cho Argentina ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại Hội nghị Mercosur ở Montevideo (Uruguay) ngày 15/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Venezuela, quốc gia đang là chủ tịch luân phiên Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), tuyên bố sẵn sàng chuyển giao cương vị này cho Argentina kể từ ngày 1/1/2017 sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Caracas và các thành viên của khối này.

Trong một tuyên bố đăng tải trên tài khoản Twitter ngày 30/12, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định tiến trình chuyển giao chức chủ tịch luân phiên Mercosur sẽ được tiến hành như kế hoạch và theo quy định thứ tự tên nước của khối.

Bà Rodriguez đồng thời nhấn mạnh Caracas có quyền hợp pháp giữ chức chủ tịch luân phiên Mercosur trong 6 tháng.

Mercosur gồm 5 thành viên Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela. Uruguay kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Mercosur nửa đầu năm nay. Theo quy định của khối, Venezuela đảm nhiệm chức vụ này nửa năm còn lại theo thứ tự tên nước.

Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua, Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay đã đình chỉ tư cách chủ tịch của Venezuela với lý do Caracas chưa hoàn thành những yêu cầu liên quan tư cách thành viên.

Hôm 2/12, các nước này tiếp tục thông báo đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela với lý do Caracas không hoàn thành các cam kết của Mercosur. Tuy nhiên, Chính phủ Venezuela đã liên tục bác bỏ và cho rằng đã hoàn thành tới 95% các nghĩa vụ với khối liên kết này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục