Venezuela sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ chủ mưu bạo loạn

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn xảy ra vào đầu năm 2014 tại nước này, khiến 43 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.
Venezuela sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ chủ mưu bạo loạn ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn xảy ra vào đầu năm 2014 tại nước này, khiến 43 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Phát biểu tại cuộc họp hội đồng bộ trưởng, ông Maduro nhấn mạnh sẽ trừng phạt tất cả “những kẻ tội phạm đã tham gia vào các vụ bạo loạn cực đoan”, đồng thời nhấn mạnh “không sợ những kẻ giết người”. Ông cũng đánh giá cao việc cơ quan tư pháp nước này yêu cầu Chính quyền Colombia dẫn độ Yhonny Bolívar, kẻ bị Caracas cáo buộc sát hại nữ phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ Adriana Urquiola trong các cuộc bạo loạn đầu năm 2014. Trước đó, Bolívar đã bị cảnh sát Colombia bắt giữ tại thành phố Barranquilla.

Ông Maduro cho biết sẽ công bố bằng chứng liên quan tới kế hoạch khủng bố và bạo loạn năm ngoái, mà kẻ cầm đầu là Leopoldo López, thuộc đảng đối lập Ý nguyện nhân dân, hiện đang bị bắt giam chờ xét xử. Ông cũng tố cáo phe đối lập cấu kết với thế lực phản động bên ngoài nhằm gây sức ép với Chính phủ trong việc xét xử các phần tử tội phạm. Ông khẳng định chỉ bằng cách xét xử công khai mới có thể đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.

Cùng ngày, các nghị sỹ đối lập Brazil tìm cách đến thăm các nhà lãnh đạo đối lập bị cầm tù tại Venezuela cho biết xe buýt nhỏ chở họ đã bị ném đá và chặn lại, buộc họ phải trở lại sân bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục