Venezuela tái cơ cấu đảng PSUV cầm quyền nhằm đối đầu thách thức

Đảng cầm quyền Venezuela tái cơ cấu nhằm đối đầu thách thức

Tổng thống Venezuela cho biết quá trình tái cơ cấu tất cả các tổ chức đảng sẽ được tiến hành tới ngày 19/4, nhằm đối đầu với “những thách thức trong tương lai."
Đảng cầm quyền Venezuela tái cơ cấu nhằm đối đầu thách thức ảnh 1Tổng thống Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố tái cơ cấu Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền, với mục đích củng cố đội hình chuẩn bị cho bất cứ hoàn cảnh nào từ “chính trị, quân sự tới tổng tuyển cử."

Phát biểu tại một hội nghị lãnh đạo PSUV ở Caracas, ông Maduro khẳng định tổ chức này cần chuẩn bị sẵn sàng để giành thắng lợi trong “cuộc chiến, thời bình hay bất cứ cuộc chiến không truyền thống nào chống lại Venezuela."

Quá trình tái cơ cấu tất cả các tổ chức đảng sẽ được tiến hành tới ngày 19/4, nhằm đối đầu với “những thách thức trong tương lai."

Ông Maduro cũng nhận định PSUV đã hồi phục sau thất bại trong kỳ bầu cử Quốc hội hồi tháng 12/2015 trước phe đối lập, song vẫn cần một bộ máy mới, một kế hoạch chiến lược trong giai đoạn mới để đảm bảo giành chiến thắng trong bầu cử.

Theo ông Maduro, thách thức của PSUV là giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương tới đây trước phe đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục