Venezuela tăng thêm 15% mức lương tối thiểu cho người lao động

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo quyết định tăng thêm 15% mức lương tối thiểu để bảo vệ người nghèo khỏi ảnh hưởng do sự gia tăng tỷ lệ lạm phát.
Venezuela tăng thêm 15% mức lương tối thiểu cho người lao động ảnh 1Một công nhân Venezula làm việc trong nhà máy lắp ráp ôtô. (Nguồn: venezuelanalysis.com)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/11 đã thông báo quyết định tăng thêm 15% mức lương tối thiểu để bảo vệ người nghèo khỏi ảnh hưởng do sự gia tăng tỷ lệ lạm phát.

Theo quyết định này, kể từ ngày 1/12, mức lương tối thiểu của người lao động ở Venezuela sẽ là 4.889 bolivar (tương đương 776 USD).

Với quyết định tăng lương nói trên cùng với những đợt tăng lương trước đó, mức lương tối thiểu ở nước này trong năm nay đã tăng hơn 68%, vượt qua tỷ lệ lạm phát hơn 63%.

Theo Tổng thống Maduro, nguyên nhân khiến tỷ lệ lạm phát ở Venezuela tăng là do phe đối lập cánh hữu tiến hành "cuộc chiến kinh tế" nhằm lật đổ chính phủ của ông.

Phản ứng lại tuyên bố này, phe đối lập cho rằng việc nền kinh tế Venezuela phải đường đầu với những khó khăn, lạm phát tăng, tình trạng thiếu hụt hàng hóa cơ bản và sự gia tăng tỷ lệ phạm tội không phải là do "cuộc chiến kinh tế" nói trên mà là do việc thực hiện không thành công các chính sách tài chính và xã hội ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục