Venezuela thiếu hụt trầm trọng thuốc men và các thiết bị y tế

Do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt nên ngành y tế Venezuela không được thường xuyên hỗ trợ tài chính để nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế.
Venezuela thiếu hụt trầm trọng thuốc men và các thiết bị y tế ảnh 1Người bệnh tại một bệnh viện ở Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/8, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện và trung tâm y tế của Venezuela (AVCH), ông Carlos Rosales, đã kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro ban bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo do ngành y nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng các loại thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế.

Phát biểu với báo giới, ông Carlos Rosales cho biết do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt nên ngành y tế nước này không được thường xuyên hỗ trợ tài chính để nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế. Hậu quả là nhiều bệnh viện và trung tâm y tế, đặc biệt là các đơn vị tư nhân, phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng về thuốc men, thiết bị y tế và dụng cụ phẫu thuật...

Ông Rosales nêu rõ chính phủ cần đưa ra các quyết định "ở cấp cao nhất" để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu thiết bị y tế và dược phẩm.

Cũng theo quan chức trên, hiện có ít nhất 20 chuyên ngành y khoa của nước này đang chịu "tác động nghiêm trọng," đặc biệt là các chuyên ngành ung thư, tim mạch, phẫu thuật chỉnh hình, nhi và phẫu thuật não.

Nhiều bác sỹ đã buộc phải tạm hoãn các ca phẫu thuật do thiếu trang thiết bị y tế, từ những dụng cụ cơ bản như găng tay, chỉ khâu y tế, thuốc gây mê đến các thiết bị công nghệ cao phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp như mổ tim. Tình trạng này cũng khiến tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân ung thư giảm mạnh.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Y tế Venezuela Francisco Armada cho biết giới chức y tế đang phối hợp với các cơ quan kiểm soát tiền tệ để giải quyết tình trạng này.

Venezuela phải nhập khẩu tới 90% thiết bị y tế, chủ yếu do chịu ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tỷ giá được áp dụng từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez đến nay.

Theo ước tính, quốc gia Nam Mỹ này đang nợ các công ty cung cấp thiết bị y tế nước ngoài 350 triệu USD và nợ các hãng dược phẩm 900.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục