Venezuela tố cáo Guyana tiếp tục gây hấn về vấn đề chủ quyền

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã tố cáo Chính phủ Guyana tiếp tục có những hành vi gây hấn với nước này trong tranh chấp về chủ quyền khu vực Esequibo.
Venezuela tố cáo Guyana tiếp tục gây hấn về vấn đề chủ quyền ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez. (Nguồn: venezuelaaldia.com)

Ngày 8/10, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã tố cáo Chính phủ Guyana tiếp tục có những hành vi gây hấn với nước này trong tranh chấp về chủ quyền khu vực Esequibo.

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Caracas, bà Rodriguez cho rằng trong cuốn sách của Tổng thống Guyana David Granger vừa xuất bản, ông này đã “tố cáo sai sự thật” về các hoạt động quân sự của Venezuela.

Theo Ngoại trưởng Rodriguez, ông Granger đã “lừa dối trắng trợn cộng đồng quốc tế” về việc một tàu chiến của Venezuela có mặt tại bờ biển thủ đô Georgetown của Guyana.

Theo bà Rodriguez cuốn sách này đã được phân phát tại trụ sở Liên hợp quốc và Venezuela sẽ gửi công hàm phản đối lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Bà nhấn mạnh chưa có quốc gia nào đóng góp cho sự phát triển của Guyana nhiều như Venezuela với nguồn vốn đầu tư vượt 1,2 tỷ USD, song yêu cầu Guyana chấm dứt ngay những hành động xuyên tạc và bôi nhọ Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục