Venezuela tố cáo truyền thông nước ngoài âm mưu chống đất nước

Tổng thống Venezuela tố cáo Đài CNN và truyền thông quốc tế âm mưu chống phá Chính phủ Venezuela khi công bố những thông tin sai lệch về một chứng bệnh bí hiểm ở nước này.
Venezuela tố cáo truyền thông nước ngoài âm mưu chống đất nước ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)

Hãng AP đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18/9 đã tố cáo Đài CNN và truyền thông quốc tế âm mưu chống phá Chính phủ Venezuela khi công bố những thông tin sai lệch về một chứng bệnh bí hiểm ở nước này.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền thông quốc gia, ông Maduro tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ "hành động khủng bố tinh thần" nào của truyền thông nước ngoài mà ông cáo buộc đưa thông tin sai lệch về các trường hợp tử vong.

Trong khi liệt kê một loạt phương tiện truyền thông đang reo rắc sự kinh hoàng, trong đó gồm cả nhật báo Miami Herald (Mỹ) và Đài BBC phát sóng tiếng Tây Ban Nha, Tổng thống Maduro cho biết đang cân nhắc theo đuổi một hành động pháp lý đối với Đài CNN tiếng Tây Ban Nha do đã đăng tải một chương trình về các trường hợp tử vong do căn bệnh nói trên.

Tuần trước, người đứng đầu nhóm bác sỹ ở thành phố Maracay, miền Trung Venezuela, đã lên tiếng báo động về thông tin có tám người thiệt mạng không rõ nguyên nhân sau khi được khám ở bệnh viện với những triệu chứng thông thường như sốt cao và sốt phát ban.

Ngay lập tức, những người phản đối chính phủ đã thông báo trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng đây là một bệnh dịch bí hiểm và thậm chí còn đồn đoán rằng virus Ebola đã lan tới Nam Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục