Venezuela và Ấn Độ sắp đạt thỏa thuận đầu tư vào dầu khí

Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) Eugenio Del Pino tiết lộ sắp đạt một thỏa thuận đầu tư trị giá 500 triệu USD với công ty dầu khí ONGC của Ấn Độ.
Venezuela và Ấn Độ sắp đạt thỏa thuận đầu tư vào dầu khí ảnh 1(Nguồn: westindiacommittee)

Ngày 24/2, Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) Eugenio Del Pino tiết lộ sắp đạt một thỏa thuận đầu tư trị giá 500 triệu USD với công ty dầu khí ONGC của Ấn Độ.

Dự án đầu tư trên sẽ được triển khai theo hình thức thành lập một công ty liên doanh giữa PDVSA và ONGC để khai thác mỏ San Cristobal, tại Dải dầu khí Orinoco - khu vực tập trung chủ yếu trữ lượng dầu khí của Venezuela.

Ông Del Pino, người cũng đang giữ chức Bộ trưởng Dầu khí Venezuela, cho biết thỏa thuận này sẽ được “ký kết sớm” và góp phần vào việc tăng sản lượng của San Cristobal.

Từ năm 2008, Ấn Độ đã tuyên bố ý định đầu tư vào San Cristobal tuy nhiên chưa thực hiện được do còn nhiều vướng mắc.

Hiện tại, Chính phủ Venezuela đang rất tích cực tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí với các đối tác nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng do giá dầu sụt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục