Venezuela và Palestine tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela của Ngoại trưởng Palestine Riad Malki, hai bên cùng khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự quyết dân tộc trước những hành động xâm lăng.
Venezuela và Palestine tăng cường quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải tiếp Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki tại Caracas ngày 20/5. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela của Ngoại trưởng Palestine Riad Malki, hai bên cùng khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự quyết dân tộc trước những hành động xâm lăng.

Trong thời gian ở thăm Venezuela, ông Malki đã ký thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương với quốc gia Nam Mỹ này, cũng như việc thủ đô Caracas và Đông Jerusalem kết nghĩa anh em.

Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố sẽ nâng cấp cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Palestine thành Đại sứ quán.

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez tái khẳng định việc Caracas ủng hộ quyền thành lập một nhà nước độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của người dân Palestine, với thủ đô đặt ở Đông Jerusalem.

Venezuela và Palestine thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 4/2009, dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.

Tháng 5/2014, trong chuyến thăm Venezuela của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, Tổng thống Nicolas Maduro đã cam kết hỗ trợ 240.000 thùng dầu cho Palestine.

Venezuela cũng ủng hộ đề nghị của Chính quyền Palestine được cấp quy chế quan sát viên ở 3 tổ chức lớn trong khu vực là Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR), Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) và Cộng đồng các quốc gia Caribe và Mỹ Latinh (CELAC).

Từ khi nhậm chức tháng 1/2015, ông Abbas đã ba lần thăm Venezuela./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục