Venezuela và Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tới Trung Quốc, đại diện hai chính phủ đã ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế có tổng trị giá 20 tỷ USD.
Venezuela và Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD ảnh 1Tổng thống Nicolás Maduro (phải) trong chuyến thăm Trung Quốc. (Nguồn: Press Pool)

Ngày 7/1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tới Trung Quốc, đại diện hai chính phủ đã ký kết nhiều thỏa thuận có tổng trị giá 20 tỷ USD trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển và công nghiệp.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình, ông Maduro nhận định dầu khí sẽ tiếp tục là “nền móng” cho hợp tác song phương và hai bên đã thỏa thuận để các công ty dầu khí Trung Quốc mở rộng hoạt động tại Venezuela, đặc biệt là tại Dải Orinoco, thông qua hình thức đầu tư cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung Quốc cũng sẽ cấp tín dụng cho các dự án phát triển mà Venezuela triển khai trong quý Một.

Tổng thống Venezuela thừa nhận hiện chưa thể dự đoán những khoản tín dụng của Trung Quốc sẽ giúp bổ sung nguồn ngân sách công của Caracas cho tới khi giá dầu hồi phục, đồng thời khẳng định Chính phủ của ông sẽ tiếp tục duy trì mức đầu tư xã hội cao như hiện tại bất chấp những khó khăn kinh tế do giá dầu sụt giảm.

Tổng thống Maduro thực hiện chuyến thăm Trung Quốc trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất giữa Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh - Caribbean (CELAC) và Trung Quốc, diễn ra trong hai ngày 8 và 9/1 tại Bắc Kinh.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ecuador Rafael Correa tới Trung Quốc cũng nhân dịp này, hai bên đã quyết định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thỏa thuận miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch và ký kết nhiều thỏa thuận đẩu tư quan trọng về kinh tế, thương mại và khoa học - kỹ thuật, có tổng trị giá lên tới 5,296 tỷ USD.

Sau khi tham dự Hội nghị thượng định CELAC - Trung Quốc, dự kiến Tổng thống Maduro sẽ công du Saudi Arabia và Iran, các đồng thành viên trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nhằm thảo luận về cách thức khôi phục giá dầu thô trên thị trường thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục