Venezuela yêu cầu Mỹ chấm dứt can thiệp công việc nội bộ

Ngoại trưởng Venezuela yêu cầu Mỹ chấm dứt hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, đồng thời tố cáo Nhà Trắng không từ bỏ hành động vi phạm Luật pháp quốc tế chống Caracas.
Venezuela yêu cầu Mỹ chấm dứt can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu Mỹ chấm dứt hành động can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền của Venezuela, đồng thời tố cáo Nhà Trắng không từ bỏ hành động vi phạm Luật pháp quốc tế chống Caracas.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng tố cáo Washington can thiệp vào công việc nội bộ nước này khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Washington "quan ngại trước những nỗ lực của Chính phủ Venezuela nhằm can thiệp vào quá trình Quốc hội mới được bầu thực thi các nhiệm vụ được quy định theo hiến pháp."

Ngày 4/1, đại diện Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại việc Chính phủ Venezuela tìm cách cản trở các hoạt động của Quốc hội khóa mới của nước này trong bối cảnh phe đối lập lần đầu tiên chiếm đa số ghế sau 17 năm.

Trong một diễn biến có liên quan tới quá trình thành lập Quốc hội mới của Venezuela, Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro tuyên bố việc thành lập cơ quan lập pháp mới của nước Nam Mỹ là “chiến thắng của ý nguyện nhân dân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục