VFF không sa thải HLV Hữu Thắng sau thất bại AFF Cup

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ không bị sa thải trước thời hạn bất chấp thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016.
VFF không sa thải HLV Hữu Thắng sau thất bại AFF Cup ảnh 1Huấn luyện viên Hữu Thắng chính thức ở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ không bị sa thải trước thời hạn bất chấp thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã chính thức xác nhận huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ ở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam vào trưa nay (15/12). Trong cuộc trao đổi với báo chí sau cuộc họp rút kinh nghiệm AFF Cup 2016, ông Hoài Anh cũng cho biết Liên đoàn đã làm việc với huấn luyện viên trưởng về kế hoạch các đội tuyển trong năm 2017.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được bổ sung thêm các bác sỹ có chuyên môn cao về chẩn đoán chấn thương. Đội tuyển cũng sẽ tiếp tục trẻ hóa, thậm chí có thể sử dụng đội hình U23 tham dự vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 3/2017.

Bản thân huấn luyện viên Hữu Thắng được đảm bảo tương lai. Trong ít ngày tới, ông Thắng sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh xem Giải U21 quốc tế 2016 để tìm thêm nhân tố cho U23 Việt Nam.

Về phần mình, huấn luyện viên Hữu Thắng thừa nhận sai lầm và thất bại ở AFF Cup 2016. Ông khẳng định: “Người hâm mộ còn chê tức là đội tuyển còn yếu.”

Dù vậy, ông Thắng vẫn thể hiện sự tự tin: “Trong những lúc khó khăn của sự nghiệp, chúng ta luôn có những ý nghĩ tiêu cực. Giỏi như Mourinho hoặc Pep Guardiola cũng có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào. Chúng ta làm bóng đá chuyên nghiệp. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Sau trận bán kết ấy, bản thân tôi rất buồn vì kết quả. Nhưng trong tâm, tôi rất vui vì tinh thần chiến đấu của cầu thủ.”

“Khi đó, một nữ nhà báo đã hỏi tôi về dự định tương lai. Tôi đã nói rằng nếu các bạn cảm thấy có ai đó đóng góp được nhiều hơn cho đội tuyển thì tôi sẽ nhường vị trí này. Tiếp tục là việc của các bạn, là quyền của Liên đoàn. Liên đoàn sẽ xem xét ý kiến của người hâm mộ và báo chí xem ai thích hợp với vị trí đó. Bởi trong hợp đồng của tôi có điều khoản quy định những thời điểm có thể thương thảo hợp đồng. Những điều gì tốt nhất cho đội tuyển thì chúng ta sẽ làm điều đó.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục