VFF mời lại HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định sẽ xúc tiến các thủ tục để mời ông Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia từ đầu năm 2016.
VFF mời lại HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ ảnh 1VFF sẽ mời ông Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia từ đầu năm 2016.(Ảnh: Vietnam+)

Ngày 4/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm thảo luận kế hoạch của các đội tuyển quốc gia trong năm 2016, công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2016 và chuẩn bị cho Đại hội thường niên VFF vào cuối tháng 12 năm nay.

Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch VFF cho biết, hội nghị đã thống nhất sẽ không ký tiếp hợp đồng với huấn luyện viên người Nhật Bản Norimatsu Takashi cho đội tuyển nữ quốc gia (hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào cuối tháng 12/2015).

VFF quyết định sẽ xúc tiến các thủ tục để mời ông Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia từ đầu năm 2016.

Về công tác chuẩn bị mùa bóng mới, cả 14 câu lạc bộ đã đăng ký tham dự Giải Vô địch quốc gia V-League 2016. Giải hạng nhất quốc gia chỉ còn Đồng Nai xin đăng ký trễ, trường hợp của Câu lạc bộ Cà Mau sẽ được VFF quyết định trong tháng 12/2015.

Trước đó, Trung tâm Thể dục Thể thao Cà Mau đã gửi đơn không tham dự Giải hạng nhất quốc gia 2016 vì vấn đề kinh phí. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần bóng đá, câu lạc bộ Cà Mau lại làm đơn tham gia.

Theo ông Nguyễn Xuân Gụ, trong tuần sau, VFF và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức đoàn công tác đến làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau về cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị mùa bóng mới.

Nếu đáp ứng các điều kiện quy định, Cà Mau sẽ được tham dự Giải hạng nhất quốc gia năm 2016. VFF luôn ủng hộ các đội tham gia các giải đấu.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết, Công ty đã làm việc với công ty bảo hiểm và thống nhất từ mùa bóng năm 2016, Công ty sẽ mua bảo hiểm cho cầu thủ thi đấu tại các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Về lựa chọn đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games năm 2017 tại Malaysia, ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết, do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chưa chốt độ tuổi dự giải nên VFF chưa bàn và quyết định vấn đề này.

Ông Nguyễn Xuân Gụ cũng chia sẻ thêm, gần như chắc chắn, cầu thủ trẻ Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai) sẽ sang thi đấu tại Hàn Quốc. Sau hai trận đấu gặp U19 Hàn Quốc tại giải U21 quốc tế vừa qua, phía Hàn Quốc rất ấn tượng với Xuân Trường, đã đề nghị với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng, dự kiến mức phí khoảng 300.000 USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục