Vị bác sỹ khám cho kẻ xả súng ở Colorado bị kiện

Vợ của một nạn nhân vụ xả súng tại Colorado, Mỹ kiện một chuyên gia tâm lý vì không đưa ra những biện pháp kiểm soát thủ phạm.
Vợ của một nạn nhân trong vụ thảm sát ở rạp chiếu phim tại Colorado, Mỹ đã đâm đơn kiện một chuyên gia tâm lý vì đã không đưa ra những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với thủ phạm, bất chấp việc chuyên gia này từng biết kẻ tấn công "có sở thích về việc giết hại nhiều người."

Theo đơn kiện của bà Chantel Blunk (người có chồng là Jonathan đã chết trong vụ xả súng) được báo chí Mỹ đăng tải thì James Holmes - một sinh viên khoa thần kinh học sắp ra trường - đã nói với bác sỹ Lynne Fenton tại trường Đại học Colorado Denver về ý nghĩa điên cuồng của mình vào hôm 11/6/2012.

Tuy nhiên, theo bà thì bác sỹ Fenton đã không có bất cứ biện pháp gì để ngăn chặn Holmes thực hiện ý đồ điên rồ đó.

Đến ngày 20/7/2012, Holmes đã xông vào rạp chiếu phim ở Aurora (bang Colorado), nơi đang công chiếu bộ phim “The Dark Knight Rises,” và tiến hành xả súng khiến 12 người thiệt mạng, 28 người bị thương.

[Kẻ sát nhân trong vụ xả súng ở Mỹ đã ra đầu thú]

Đơn kiện cũng đòi hỏi xem xét trách nhiệm của trường Đại học Colorado Denver, nơi bác sỹ Fenton công tác.

Tuy nhiên, trong thông báo hôm 16/1, trường Colorado Denver đã bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân thảm sát, song đã bác bỏ những cáo buộc của góa phụ nói trên.

Vụ xả súng ở Colorado diễn ra vài tháng trước vụ xả súng đẫm máu khác ở trường Sandy Hook, Newton, bang Connecticut khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng đòi kiểm soát chặt vấn đề sở hữu súng tại Mỹ./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục