Vì mâu thuẫn, dùng dao đâm chết vợ cũ rồi tự sát

Một vụ án mạng xảy ra tại tiệm cắt tóc Phương Thúy, quận Tân Bình, TP.HCM, nạn nhân là một phụ nữ 36 tuổi bị sát hại bởi người chồng cũ.
Sáng 27/2, một vụ án mạng đã xảy ra tại tiệm cắt tóc Phương Thúy nằm trên đường Trần Văn Quang thuộc khu phố 3, phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh làm một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh năm 1977.

Nghi can dùng dao sát hại chị Thảo chính là người chồng cũ Lê Sỹ Hòa, sinh năm 1982. Cả hai vợ chồng đều quê Đồng Nai.

Vào lúc 9 giờ 20 ngày 27/2, tại tiệm cắt tóc Phương Thúy, nhiều người nghe thấy tiếng cãi vã, lớn tiếng song ai cũng nghĩ là chuyện riêng của gia đình nên không người người nào đến căn ngăn.

Ít phút sau, từ tiệm cắt tóc vọng ra tiếng la hét, kêu cứu hoảng loạn của một nữ nhân viên. Mọi người liền kéo đến và phát hiện cả hai vợ chồng Hòa-Thảo đã nằm bất động trên vũng máu.

Xe cứu thương được gọi khẩn cấp để đưa hai người bị thương đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu, chị Thảo đã tử vong.

Riêng nghi can Hòa sau khi gây án, đã dùng hai con dao sát hại vợ đâm vào ngực mình tự vẫn nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Hiện Hòa đang tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương.

Nhận được tin báo, công an địa phương cùng Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình có mặt phong tỏa, khám nghiệm đề điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ được hai con dao Thái Lan dài khoảng 20cm tại vũng máu nơi xảy ra vụ việc.

Theo những người dân ngụ tại đây cho biết, chị Thảo và anh Hòa lấy nhau và có một con trai khoảng 4 tuổi nhưng nay đã ly dị. Đến đầu năm nay, hai người bắt đầu liên lạc nhưng sống riêng. Người con chung được chị Thảo nuôi tại tiệm cắt tóc còn anh Hòa chỉ đến đưa đón con đi học vào mỗi sáng và chiều rồi lại về. Đến sáng 27/2 thì xảy ra sự cố thương tâm.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Hồ Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục