[Video] 5 nước tài trợ các thủ tục truy tố hình sự vụ MH17

Chính phủ 5 nước bao gồm Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine sẽ sớm ký một bản ghi nhớ cùng tài trợ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự thủ phạm vụ bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17.
(Nguồn: Vnews)

Truyền thông Ukraine ngày 20/9 cho biết, ​chính phủ 5 nước bao gồm Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine sẽ sớm ký một bản ghi nhớ cùng tài trợ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự thủ phạm vụ bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014.

Năm quốc gia này là những nước có đại diện trong Đội Điều tra hỗn hợp.

[Các nghi phạm vụ bắn hạ máy bay MH17 sẽ được xét xử tại Hà Lan]

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, đội điều tra này đã thống nhất truy tố vụ này trong khuôn khổ thủ tục pháp lý hình sự của Hà Lan vì cho rằng việc truy tố tại Hà Lan là một tiến trình hiệu quả nhằm đảm bảo việc giải trình trách nhiệm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là người Hà Lan./.

(Vnews)