[Video] Các phe phái Syria bất đồng về kế hoạch tổ chức bầu cử

Sau một tuần thương lượng, giữa các bên hòa đàm Syria vẫn còn những bất đồng, trong đó có tranh cãi liên quan đến kế hoạch tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới.

Ngày 21/3, đàm phán giữa các phe phái Syria thông qua vai trò trung gian của Liên hợp quốc được nối lại sau 2 ngày tạm nghỉ.

Sau một tuần thương lượng, giữa các bên vẫn còn những bất đồng, trong đó có tranh cãi liên quan đến kế hoạch tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới.

Theo hiến pháp của Syria, các cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức 4 năm một lần. Cuộc bầu cử gần đây nhất là vào năm 2012.

Hồi tháng trước, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kêu gọi tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 13/4.

Tuy nhiên, Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC), đại diện nhóm đối lập chính ở Syria đang tham gia hòa đàm tại Genevan lại cho rằng phía Damas muốn dùng các cuộc bầu cử làm gián đoạn tiến trình hòa đàm hiện nay./.

[Video] Các phe phái Syria bất đồng về kế hoạch tổ chức bầu cử ảnh 1Phó Trưởng đoàn đối lập chính tại Syria George Sabra (thứ hai, trái) phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva ngày 15/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(VNEWS)