[Video] “Cha ruột” bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến nhận con

Xuất hiện tình tiết bất ngờ vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Bình Dương, khi có một người đàn ông mang hộ khẩu đến bệnh viện nhận bé gái bị bạo hành là con ruột của mình.

Xuất hiện tình tiết bất ngờ vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Bình Dương, khi có một người đàn ông mang hộ khẩu đến bệnh viện nhận bé gái bị bạo hành là con ruột của mình.

Người đàn ông này được xác định là anh Trần Văn Tố (tên thường gọi Thành, sinh năm 1983, hiện đang làm công nhân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Anh Tố có cầm theo một bản photo sổ hộ khẩu (có công chứng) để chứng minh mình là cha ruột của cháu Ngân. Theo đó, tên bé Ngân trong sổ hộ khẩu là Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2011) và vợ anh Tố là Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1988, quê Vĩnh Long).

Theo lời anh Tố, anh và chị Thùy Trang cưới nhau được hơn 10 năm, giữa hai người có tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn. Đến nay, hai người có 2 đứa con, 1 bé trai (10 tuổi) và bé Ngân (4 tuổi). Hơn 2 năm trước, chị Trang bế bé Ngân lên Đồng Nai sống với ông bà ngoại.

Sau 4 ngày điều trị tích cực tại Khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện đa khoa Bình Dương, bé Ngân đã hồi phục nhanh, mắt bớt sưng, giảm bầm tím. Nhất là sau khi gặp cha đẻ, Ngân không còn bứt rứt, kêu la khi nhìn thấy nhiều người và đã ăn được.

Đến nay, nhiều người dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ bé Ngân trên 70 triệu đồng./.

(Vnews)