[Video] Đàm phán hạt nhân Iran còn tồn tại nhiều bất đồng

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thừa nhận vẫn còn ba vấn đề chính trong quá trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân toàn diện.
[Video] Đàm phán hạt nhân Iran còn tồn tại nhiều bất đồng ảnh 1Toàn cảnh vòng đàm phán hạt nhân tại Vienna, Áo ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan đến quá trình đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1, gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức, ngày 7/7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thừa nhận vẫn còn ba vấn đề chính trong quá trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Đó là đề nghị của Iran được tiếp tục nghiên cứu các máy ly tâm, về các lệnh trừng phạt và khả năng Iran tái khởi động các chương trình hạt nhân quân sự.

Cũng trong ngày 7/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vẫn còn tám vấn đề chưa được giải quyết.

Một trong những vấn đề gai góc nhất liên quan tới việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Tehran.

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini thông báo các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran sẽ kéo dài thêm hai ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ thì cho biết để có thêm thời gian thương thảo, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra qua thời hạn chót ngày 7/7 và kéo dài tới ngày 10/7.

Tuy nhiên, phía Iran cho biết họ không đặt ra thời hạn cụ thể để hoàn tất thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1./.

(Vnews)