[Video] Đảng của Thủ tướng Đức thất bại tại bầu cử nghị viện bang

Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức đã bị đảng dân túy cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) đẩy xuống vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử tại bang miền Bắc nước Đức.

Những kết quả dự đoán đầu tiên đã được đưa ra đối với cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern ngày 4/9, theo đó đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị đảng dân túy cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) đẩy xuống vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử tại bang miền Bắc nước Đức này.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả dự đoán của kênh truyền hình ARD và ZDF cho biết đảng Dân chủ Xã hội (SPD) là đảng mạnh nhất với trên 30% số phiếu ủng hộ, thứ hai là AfD với 21%, CDU 19%, đảng Cánh tả 12% và đảng Xanh 5%.

Trong khi đó, với trên 3% số phiếu giành được, đảng Dân chủ Quốc gia Đức (NPD) cực hữu vốn có ghế trong nhiệm kỳ vừa qua, đã bị loại khỏi Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern do không vượt qua ngưỡng 5% theo quy định./.

(Vnews)