[Video] Gần 19.000 dân thường thiệt mạng do chiến sự tại Iraq

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, ít nhất 18.802 người thiệt mạng do giao tranh giữa tổ chức IS với các lực lượng an ninh Iraq từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 10/2015.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 10/2015, những cuộc giao tranh giữa lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với các lực lượng an ninh Iraq và dân quân ủng hộ chính phủ đã khiến ít nhất 18.802 người thiệt mạng.

Ngoài ra còn nhiều người thiệt mạng do không được tiếp cận đủ nước, thực phẩm và chăm sóc y tế.

Con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với con số thống kê và khoảng một nửa số ca tử vong xảy ra ở thủ đô Baghdad.

Ngoài ra, báo cáo còn nêu chi tiết một loạt hình thức tàn bạo của IS sát hại dân thường.

Hiện còn khoảng 3.500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hầu hết đều thuộc người thiểu số Yazidi ở Iraq, vẫn bị IS giam giữ làm nô lệ./.

[Video] Gần 19.000 dân thường thiệt mạng do chiến sự tại Iraq ảnh 1Cuộc xung đột tại Iraq đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
(VNEWS)