[Video] Hà Nội cần tập trung dập dịch sốt xuất huyết tại 12 khu vực

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huy động hệ thống chính trị tập trung quyết liệt dập tắt dịch sốt xuất huyết tại 12 khu vực báo động đỏ.

Ngày 22/8, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Thanh Oai, địa bàn có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực ngoại thành.

Theo báo cáo của huyện Thanh Oai, tất cả 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã có bệnh nhận sốt xuất huyết. Toàn huyện đã ghi nhận 649 ca sốt xuất huyết, 58 ổ dịch. Hiện vẫn còn 162/648 bệnh nhân đang điều trị, 17/58 ổ dịch đang hoạt động.

[Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát công tác chống dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội]

Sau khi kiểm tra thực tế tại địa bàn điểm nóng của dịch sốt xuất huyết cho thấy mặc dù công tác phòng chống dịch đã đạt được kết quả bước đầu nhưng nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn cao.

Dự báo, dịch bệnh sẽ còn phát triển trong tháng 9, tháng 10 và khả năng kéo dài đến tháng 12.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung quyết liệt để dập tắt dịch sốt xuất huyết tại 12 khu vực báo động đỏ trên địa bàn thành phố trong thời gian sớm nhất./.

(Vnews)