[Video] Hy Lạp có thể tiến hành bầu cử sớm vào cuối tháng 9

Trong trường hợp không thể thành lập chính phủ mới, Hy Lạp sẽ phải tiến hành bầu cử sớm, và có thể vào cuối tháng Chín.
[Video] Hy Lạp có thể tiến hành bầu cử sớm vào cuối tháng 9 ảnh 1Cựu Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Panagiotis Lafazanis (trái) tại một phiên họp Quốc hội ở Athens. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8, Thủ lĩnh đảng Dân chủ Mới đối lập tại Hy Lạp, ông Vangelis Meimarakis đã phải trả lại quyền thành lập chính phủ cho Tổng thống Prokopis Pavlopoulos.

Trong trường hợp không thể thành lập chính phủ mới, Hy Lạp sẽ phải tiến hành bầu cử sớm, và có thể vào cuối tháng Chín.

Sau khi Thủ tướng Tsipras từ chức, ông Meimarakis đã được chỉ định thành lập chính phủ trong vòng ba ngày, tuy nhiên trong thời hạn đó lãnh đạo đảng Dân chủ Mới đã không thỏa thuận được với các đảng khác trong Quốc hội, và buộc phải trả lại quyền thành lập chính phủ cho Tổng thống./.

(VNews)