[Video] Interpol bắt giữ khối lượng lớn dược phẩm giả ở châu Á

Interpol đã bắt giữ 87 đối tượng trong chiến dịch mang tên Storm 6 tại 13 quốc gia ở châu Á cùng khối lượng lớn tân dược giả, trị giá lên tới 7 triệu USD.

Mới đây, trong một chiến dịch mang tên Storm 6 (chiến dịch Cơn bão số 6) nhằm ngăn chặn nạn buôn bán tân dược giả tại châu Á, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thông báo đã thu giữ một khối lượng lớn dược phẩm giả, trị giá khoảng 7 triệu USD.

Đây là chiến dịch truy quét này được Interpol tiến hành tại 13 quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và cả tại Việt Nam.

Với sự phối hợp của cảnh sát quốc gia sở tại, hơn 500 nhà thuốc, chợ dược phẩm và khoảng 100 trang web bán dược phẩm trực tuyến đã bị điều tra.

Trong chiến dịch truy quét này, Interpol đã bắt giữ 87 đối tượng cùng khối lượng lớn dược phẩm giả trị giá lên tới 7 triệu USD. Trong số đó, phổ biến nhất là các loại thuốc kháng sinh, thuốc điều trị huyết áp, thuốc giảm cân, thuốc điều trị rối loạn sinh lý nam giới, thậm chí cả vắcxin phòng bệnh dại…. Các loại thuốc giả này đều được sản xuất trong khu vực./.

[Video] Interpol bắt giữ khối lượng lớn dược phẩm giả ở châu Á ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Daily Star)
(VNEWS)