[Video] Khả năng phân tách các bên xung đột ở miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố vấn đề phân tách các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine sắp đi đến một giải pháp.
[Video] Khả năng phân tách các bên xung đột ở miền Đông Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AP)

Ngày 18/11, phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố vấn đề phân tách các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine sắp đi đến một giải pháp.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier: "Giá trị quan trọng nhất là việc phân tách các bên, và chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã tới khá gần giải pháp cho vấn đề này. Giờ chúng tôi cần đảm bảo các bên quân sự liên quan ký vào văn kiện này."

Cũng theo ông Steinmeier, sau khi ký văn kiện có thể bắt đầu quá trình rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực xung đột. Phát biểu trong cuộc hội đàm trước đó, Ngoại trưởng Đức đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp lần này sẽ giúp Nga và phương Tây sẽ xích lại gần nhau hơn bên cạnh việc giúp 2 bên có thể tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề, quan trọng nhất là tình hình bất ổn tại Ukraine./.

(Vnews)