[Video] Livestream 'bóc phốt' người khác liệu có vi phạm pháp luật?

Buổi livestream của bà Phương Hằng khiến nhiều người choáng ngợp bởi lượng người xem kỷ lục. Những thông tin bà Hằng đưa ra đã đụng chạm quyền riêng tư, xúc phạm nhân phẩm của một số cá nhân.

Tuần qua, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi tiếp tục livestream nói về các nghệ sỹ trong showbiz.

Điều đáng nói là buổi livestream của bà Hằng khiến nhiều người choáng ngợp bởi lượng người xem kỷ lục. Những thông tin bà Hằng đưa ra đã đụng chạm quyền riêng tư, thậm chí là xúc phạm nhân phẩm của một số cá nhân.

Sở Thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được văn bản từ Hội Nghệ sỹ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc bà Phương Hằng gần đây liên tục livestream xúc phạm, thóa mạ nhiều nghệ sỹ thuộc hội.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) khẳng định những thông tin bà đưa ra "đúng sai thì pháp luật còn phải xác minh," nhưng không thể nào cứ tiếp diễn việc một cá nhân thoải mái lên diễn đàn mạng để thóa mạ, chửi bới người khác vì việc này "là không chấp nhận được"./.

(Vietnam+)