[Video] Nga cáo buộc Mỹ đẩy quan hệ song phương vào bế tắc

Ngày 17/11, Nga cho rằng trong thời gian gần đây, chính quyền sắp mãn nhiệm tại Mỹ đang cố gắng đẩy mối quan hệ song phương với Nga rơi vào tình trạng bế tắc.

Ngày 17/11, Nga cho rằng trong thời gian gần đây, chính quyền sắp mãn nhiệm tại Mỹ đang cố gắng đẩy mối quan hệ song phương với Nga rơi vào tình trạng bế tắc, qua đó đặt gánh nặng giải quyết vấn đề này vào tay chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm mới đây với ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh Moskva sẵn sàng làm việc với chính quyền mới của Mỹ trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã ủng hộ lập trường này đồng thời sẵn sàng phát triển tích cực quan hệ với đất nước và giới lãnh đạo Nga, cũng như với riêng cá nhân Tổng thống Putin./.

(Vnews)