[Video] Nga chi gần 10 tỷ USD đối phó với khủng hoảng tài chính

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cam kết sẽ chi 750 tỷ ruble (tương đương 9,8 tỷ USD) đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính sau khi giá dầu lao dốc và đồng ruble mất giá.

Ngày 28/1, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cam kết sẽ chi 750 tỷ ruble (tương đương 9,8 tỷ USD) đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính của nước này sau khi giá dầu mỏ lao dốc và đồng ruble mất giá ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế của Nga.

Nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng của Nga đã suy giảm 3,7% trong năm 2015, và được dự báo sẽ tiếp tục đà này trong năm nay do chịu tác động mạnh từ việc giá dầu giảm mạnh kéo dài, có lúc xuống dưới 30 USD/thùng và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt chiếm hơn một nửa thu ngân sách Nga, do dó giá dầu giảm khiến Chính phủ Nga phải cắt giảm chi tiêu công và thậm chí điều chỉnh lại dự báo kinh tế vĩ mô cho năm 2016./.

[Video] Nga chi gần 10 tỷ USD đối phó với khủng hoảng tài chính ảnh 1Bảng tỷ giá đồng ruble so với các đồng ngoại tệ tại thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(VNEWS)