[Video] Ngắm hoa anh đào trên đảo hoa giữa lòng hồ ở Điện Biên

Khu đảo hoang ngày nào, vốn là bãi của người dân chăn thả gia súc, đã hình thành một khu rừng hoa với hàng trăm giống hoa đặc trưng của các vùng miền trong nước cũng như thế giới.

Cứ đến độ tháng 1 dương lịch hàng năm, du khách thập phương lại tìm đến với đảo hoa giữa lòng hồ Pá Khoang (xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để thưởng ngoạn sắc hoa anh đào.

Một loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản đang nở rộ trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Để đến với đảo hoa, du khách mất khoảng 10-20 phút đi xuồng, vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp của mênh mông sông nước được bao bọc bởi những rừng cây xanh mướt.

Hoa anh đào ở Đảo hoa, nở sớm hơn ở Nhật Bản khoảng 2 tháng, thường bắt đầu nở vào dịp Tết dương lịch.

Đây là loại trồng để chơi hoa nên hoa rất sai, đã nở bung thành những cụm lớn màu đỏ và hồng sẫm.

Thời gian nở hoa kéo dài tới gần 1 tháng. Nhiều du khách lần đầu tiên đến với đảo hoa.

Họ ngỡ ngàng trước sắc đẹp của loài hoa mà xưa nay chỉ nghĩ rằng chỉ có ở đất nước Nhật Bản./.

(VNews)