[Video] Nghe nông dân miệt vườn nói về tiêu chuẩn “Hà Nội ăn hàng”

Đánh giá Hà Nội là thị trường khá khó tính, người dân Cần Thơ gọi “một búng mốt” tương đương với 2,1 deximet là chỉ số chuẩn để thương lái Hà Nội hay người dân sành ăn chọn một trái cam đạt yêu cầu.
Nông dân miệt vườn nói về tiêu chuẩn "Hà Nội ăn hàng."

Các chủ vườn miền Tây Nam bộ đánh giá, Hà Nội là thị trường khá khó tính, vì thế họ luôn phải xuất đi những mặt hàng theo tiêu chuẩn riêng.

Người dân Cần Thơ gọi “một búng mốt” tương đương với 2,1 deximet là chỉ số chuẩn để những thương lái Hà Nội hay người dân sành ăn chọn một trái đạt yêu cầu.

Theo ông Trần Văn Liền, Chủ vườn trái cây Vàm Xáng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, một trái cam ngon ngoài số đo tiêu chuẩn nói trên, khi bóp nhẹ thấy mềm, cầm nặng tay là trái cam ngon và mọng nước.

[Video] Nghe nông dân miệt vườn nói về tiêu chuẩn “Hà Nội ăn hàng” ảnh 1Khung cảnh lãng mạn, xanh tươi trong khu vườn nhà ông Trần Văn Liền. (Ảnh: Khánh Hưng)
(Vietnam+)