[Video] Nhiều nước trên thế giới cũng gặp tình trạng thiếu vắcxin

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, thế giới vẫn còn 1,5 triệu trẻ chết mỗi năm vì không được tiếp cận với vắcxin, trong đó nguyên nhân là do thiếu nguồn cung.

Những ngày gần đây, dư luận lại "nóng" lên câu chuyện thiếu vắcxin dịch vụ ở các thành phố lớn.

Chúng ta đều biết, tiêm chủng là một trong những thành tựu sức khỏe lớn nhất của nhân loại, cứu sống nhiều trẻ em hơn bất cứ hình thức can thiệp y tế nào trong 50 năm qua.

Tuy nhiên, thế giới vẫn còn 1,5 triệu trẻ chết mỗi năm vì không được tiếp cận với vắcxin. Một trong những nguyên nhân là do thiếu nguồn cung.

Đây không chỉ là vấn đề của riêng các nước đang phát triển mà ngay cả những nền kinh tế lớn mạnh như Pháp cũng phải đối mặt với sự thiếu hụt vắcxin này.

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), trên thế giới có khoảng 1,5 triệu trẻ chết mỗi năm vì không được tiếp cận với vắcxin.

70% số trẻ này sống tại 10 quốc gia là Congo, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Nigeria, Pakistan, Philippines, Uganda và Nam Phi.

Việt Nam nằm trong danh sách những nước có tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi không được tiêm 3 liều vắcxin bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP3) cao nhất./.

[Video] Nhiều nước trên thế giới cũng gặp tình trạng thiếu vắcxin ảnh 1Tiêm vắcxin cho trẻ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(VNEWS)