[Video] Nổ ở fanzone Paris, nhiều người bị thương vì giẫm đạp

Một tiếng nổ bất thình lình vang lên tại khu vực dưới chân tháp Eiffel khiến hàng trăm cổ động viên đang theo dõi trận Tứ kết giữa Đức và Italy giẫm đạp lên nhau tháo chạy vì tưởng khủng bố.

Tối 2/7 (rạng sáng 3/7 - giờ Việt Nam), một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra tại khu fanzone (khu vực dành cho người hâm mộ) dựng dưới chân tháp Eiffel, ở thủ đô Paris, khi các cổ động viên bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau.

Sự việc xảy ra trong thời điểm diễn ra trận Tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 giữa Đức và Italy.

Hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại fanzone dưới chân tháp Eiffel để theo dõi trận cầu này. Họ tập trung quanh màn hình lớn, cùng reo hò và cổ vũ. Đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Tưởng rằng có tấn công khủng bố, các cổ động viên đã bỏ chạy tán loạn tìm cách thoát thân.

“Tôi ở trong đám đông đó. Không có một sự chỉ dẫn nào, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người chỉ cố gắng chạy thật nhanh. Tôi đã thấy tia lửa lóe lên và nghe một tiếng nổ lớn,” anh Ali Gourlay - một cổ động viên bóng đá đến từ Anh kể lại.

“Bỗng dưng tôi thấy một làn sóng người đổ ập về phía tôi mà chẳng biết phản ứng thế nào. Tất cả đều đang hoảng sợ,” anh Toby Smyth cho biết. “Chúng tôi đã giúp đỡ một gia đình người Canada đang khóc lóc vì sợ hãi. Đó là ngày đầu tiên của họ ở Pháp. Bây giờ, điều họ muốn là quay về nhà.”

Nhiều người khác có mặt trong cảnh tượng kinh hoàng đó cũng lên trang cá nhân chia sẻ về khoảnh khắc họ không thể quên.

Nhật báo địa phương Le Parisien cho biết có rất nhiều người bị thương nặng, trong khi phần lớn những người khác bị xây xước và bầm tím vì va chạm trong lúc bỏ chạy.

Cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Theo kết luận ban đầu, tiếng nổ và tia lửa là từ một vụ bắn pháo hoa.

[Video] Nổ ở fanzone Paris, nhiều người bị thương vì giẫm đạp ảnh 1(Nguồn: AFP)
(TTXVN/Vietnam+)