[Video] Phát hiện lỗ đen "quái vật" lớn gấp hơn 1 tỷ lần Mặt Trời

Kính viễn vọng Không gian Hubble vừa phát hiện một lỗ đen khổng lồ được cho là lớn nhất từ trước đến nay bên ngoài lõi thiên hà với khối lượng gấp hơn 1 tỷ lần Mặt Trời.

Các nhà nghiên cứu cho biết lỗ đen "quái vật" này đang di chuyển với tốc độ 7,6 triệu km/h, đủ nhanh để thoát khỏi thiên hà của nó trong vòng 20 triệu năm.

Với tốc độ này, nó có thể di chuyển từ Trái Đất tới Mặt Trăng trong 3 phút.

Theo ước tính, nguồn năng lượng đẩy lỗ đen nói trên ra khỏi trung tâm thiên hà có thể tương đương với năng lượng của 100 triệu siêu tân tinh./. 

(Vnews)