[Video] Phát triển nghề thổ cẩm thành sản phẩm du lịch của Sa Pa

Nghề làm thổ cẩm ở Sa Pa đã và đang có những bước đi phù hợp để phát triển và góp phần bảo tồn được những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Sa Pa là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số với những sắc màu văn hóa độc đáo.

Đặc biệt, sắc màu thổ cẩm thể hiện trên trang phục của các dân tộc ở Sa Pa đã thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự cần cù lao động của người phụ nữ nơi đây.


[Thủ tướng: Du lịch phải phấn đấu đóng góp 30% vào GDP của Lào Cai]

Việc phát triển nghề làm thổ cẩm không chỉ bảo tồn truyền thống văn hóa mà những năm gần đây còn là sản phẩm du lịch mang lại thu nhập cho bà con, góp phần phát triển kinh tế của địa phương./.

(VNews)