[Video] Phú Thọ làm rõ vụ nổ súng tự chế tại Bệnh viện Hùng Vương

Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và xác định tại vị kính chắn gió cạnh cửa bên trái xe ôtô có một lỗ thủng hình tròn, kích thước 4x5cm.

Khoảng 15 giờ ngày 7/5, Lê Văn Tuyên và Cao Ngọc Cảnh, sinh năm 1987, ở cùng xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đưa một người phụ nữ tên Thúy, là bạn gái của Tuyên, vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương để cấp cứu.

Trong khi y, bác sỹ đang tiến hành các biện pháp cấp cứu nạn nhân thì Lê Văn Tuyên đã có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới đội ngũ y bác sỹ gây mất an ninh trật tự.

Trong lúc xô sát, Tuyên đã vào nhà dân lấy một con dao phay để đe dọa lực lượng bảo vệ./.

(Vnews)