[Video] Số thương vong do động đất ở Trung Quốc tiếp tục tăng

Tính đến trưa 4/8, có ít nhất 381 người đã thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại Vân Nam, Trung Quốc.
[Video] Số thương vong do động đất ở Trung Quốc tiếp tục tăng ảnh 1Nhân viên cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Con số thương vong trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ngày hôm qua (3/8) tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vẫn tiếp tục tăng.

Trong thông báo mới nhất, tính đến trưa ngày 4/8, đã có ít nhất 381 người xác định đã thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương.

Trung Quốc đã huy động lực lượng cứu hộ lên tới 7.000 người để gấp rút triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, trời mưa lớn đang làm cản trở công tác tìm kiếm.

Chính quyền tỉnh Vân Nam cho biết đây là trận động đất nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh này trong vòng gần 15 năm qua.

Theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã phá hủy hoàn toàn 12.000 ngôi nhà, trong đó có nhiều nhà cao tầng, và hơn 30.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Toàn bộ khu vực cho tới lúc này vẫn ở trong tình trạng mất điện và thông tin liện lạc bị gián đoạn.

Chính phủ Trung Quốc đã chỉ thị dồn các nguồn lực để cứu hộ và tiếp tế đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ảnh hưởng. Hiện hơn 2.000 lều bạt, 3.000 giường gấp cùng với chăn màn, quần áo đã được đưa tới tới khu vực thảm hoạ.

Dự kiến, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới Vân Nam ngày hôm nay để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất.

Chia sẻ mất mát với người dân và chính phủ Trung Quốc sau trận động đất, hôm 3/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ Trung Quốc cũng như gia đình các nạn nhân, những người bị ảnh hưởng trong thảm họa này.

Liên hợp quốc cùng với Mỹ cũng cho biết sẵn sàng trợ giúp Bắc Kinh khắc phục hậu quả động đất.

(VNews)