[Video] Tại sao xổ số kiểu Mỹ hấp dẫn nhiều người chơi?

Với cơ cấu giải thưởng được trúng rất cao và do nguyên tắc tích lũy - giải không trúng sẽ dồn cho lần sau - người chơi xổ số Mega Millions và Power Ball có thể trúng thưởng hàng trăm triệu USD.

Tại Mỹ có rất nhiều giải xổ số khác nhau, tuy nhiên, có 2 giải xổ số liên bang lớn nhất là Mega Millions và Power Ball với số tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu USD.

Với cơ cấu giải thưởng được trúng rất cao và do nguyên tắc tích lũy - giải không trúng sẽ dồn cho lần sau - nên 2 giải xổ số này rất hấp dẫn người chơi vì sự hứa hẹn đổi đời của nó.

Người chơi Mega Millions mua một vé 2,5 USD, nếu sở hữu 5 con số trùng với 5 con số trúng thưởng của các dãy số thường (không cần theo thứ tự) và có thêm con số Mega Ball trùng con số Mega Ball của đợt quay số sẽ trở thành người chiến thắng giải độc đắc Jackpot.

Power Ball US cũng là loại hình xổ số lotto liên bang nổi tiếng vì giải thưởng vào hàng cao nhất thế giới. Với giá vé 2 USD, người chơi được chọn cho mình 5 cặp số từ 01 đến 69 (tương ứng với 5 quả bóng trắng khi quay số) và 1 số đặc biệt từ 01 đến 26 (tương ứng với 1 quả bóng đỏ).

Giải độc đắc bắt buộc phải trúng cả 6 cặp số.

Theo ước tính, người chơi phải mua 258.900.000 vé Mega Millions, còn xác xuất trúng độc đắc Power Ball cũng không tưởng với tỷ lệ 1/292 triệu vé. Tuy nhiên, xác xuất trúng giải cực thấp cũng không làm giảm sức hấp dẫn của trò chơi may rủi này.

Hồi đầu năm nay, cả nước Mỹ sôi sục với giải độc đắc trị giá tới 1,6 tỷ đô của giải Power Ball US sau 18 lần quay liên tiếp không có người trúng độc đắc.

Đây là con số lớn nhất trong lịch sử 24 năm của giải xổ số được tổ chức tại 44 bang của quốc gia này. 3 tấm vé may mắn trúng giải được công bố tại các bang California, Tennessee và Florida.

Sau khi trúng số độc đắc, người trúng giải có 2 lựa chọn: nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt tương đương 62% số tiền treo thưởng hoặc lấy đủ số tiền treo thưởng trong 30 lần trả trong 30 năm.

Ngoài ra, theo luật pháp Mỹ, những người trúng độc đắc sẽ phải chịu 2 loại thuế, đó là thuế liên bang và thuế từng bang./.

(Vnews)

Tin cùng chuyên mục